Coi cảnh máy bay và xe Tăng bị bắn..với vũ khí hiện đại.

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Video nghiệp dư cho thấy khoảnh khắc một chiếc trực thăng bị trúng rocket, bốc cháy ngùn ngụt và rơi xuống gần Aleppo, Syria.
Được các nhà hoạt độngSyriađăng tải hôm qua, video cho thấy một trực thăng của quân Chính phủ bị lực lượng nổi dậy bắn rơi hôm 24/2 ở gần căn cứ quân sự Mennegh, vùng lân cận của Aleppo, thành phố lớn nhấtSyriavà đang diễn ra các cuộc giao tranh nảy lửa giữa 2 phe.

Trong video, một quả rocket dường như được bắn đi, theo sau là một vệt khói dài và khiến chiếc trực thăng bốc cháy, chao đảo. Tiếp đó, trong clip xuất hiện những tiếng hét khi một người đàn ông vui sướng ăn mừng.
Clip trực thăng bị bắn rơi ở Syria.
Trước đó, một video clip được đưa lên mạng ngày đầu tháng 2 cũng cho thấy hình ảnh tàn khốc của cuộc chiến đang diễn ra tạiSyria. Trong đó, nạn nhân là kíp xe chiến đấu điều khiểnxe tăngT-72 đang làm nhiệm vụ ở Darayya, một địa điểm chỉ cách Thủ đô Damascus củaSyriakhoảng 12 km. Mở đầu clip cho thấy, có tất cả 3 chiếcxe tăngđang làm nhiệm vụ trên đường phố. Cả ba chiếcxe tăngnày đều lọt vào tầm ngắm của các tay súng nổi dậy. Từ trên nóc một tòa nhà gần đó, một nhóm chiến binh nổi dậy đã sử dụng súng chống tăng cá nhân phóng một quả đạn duy nhất trúng vào chiếcxe tăngở giữa đội hình (ở phút 1'55).

Ngay lập tức, chiếc xe tăngtrúng đạn oằn mình, nòng pháo như bị rụng xuống. Thậm chí, áp lực của vụ nổ trong xe còn đẩy phần khói cháy ra khỏi nòng pháo. Ngay sau đó, một luồng lửa cao tới 3-4m phun ra từ nóc xe trong vài giây. Theo quan sát, chỉ có một người lính trong kíp xe chạy ra ngoài, không rõ số phận của những người còn lại trong xe.

Tới phút 3'5, dường như đám cháy trên xe đã gây sức nóng ảnh hưởng tới khoang đạn. Từ trong xe phát ra nhiều tiếng nổ liên thanh, và lép bép bắn ra các tia lửa nhỏ không dứt. Vài phút sau, hai chiếcxe tăngcòn lại lầm lũi rút khỏi trận địa.

Xe tăngT-72 được Liên Xô sản xuất từ năm 1971. Đây là mẫu tăng chủ lực được trang bị pháo chính 125mm, cùng súng máy 12,7mm và đại liên đồng trục 7,62mm lắp trên tháp pháo.Xe tăngnày đã được nâng cấp để có thể lắp giáp phản ứng nổ chống lại các loại đạn, tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, qua quan sát, chiếc T-72 bị nạn trong video clip không được trang bị giáp phản ứng nổ, một lớp bảo vệ sơ đẳng cho cácxe tănghiện đại.

Giống như tất cả các loạixe tăngkhác trên thế giới, phương tiện chiến đấu này đang bị lép vế bởi các loại vũ khí chống tăng cực kỳ hiệu quả, gọn nhẹ nhưng linh hoạt trong triển khai chiến đấu.Syriatừng ký hợp đồng với Nga để tiến hành nâng cấp cácxe tăngT-72 nhưng không rõ kết quả của việc nâng cấp đã được thực hiện tới giai đoạn nào.

Dưới đây là video clip ghi lại hình ảnh chiếc xe tăng xấu số ở Syria:

An Dương - Bình An
(Theo Infonet)
 
Top Bottom