Dê cấp cho người nghèo được phát hiện ở trang trại bí thư huyện

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Được địa phương khác ủng hộ đàn dê giống giúp người nghèo phát triển kinh tế, chính quyền huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) chuyển thẳng nửa số dê vào trang trại của Bí thư huyện ủy. Hơn nửa năm sau, sự việc bị phát giác.
Ngày 21/1, trao đổi với VnExpress, đại diện chính quyền xã Thành Yên, huyện Thạch Thành cho biết, đã thu hồi 12 con dê giống cấp "nhầm" vào trang trại của Bí thư Huyện ủy để chuyển cho ba hộ nghèo theo đúng tiêu chuẩn.
Trung tuần tháng 3/2014, Huyện ủy Thạch Thành và Thị ủy Bỉm Sơn ký kết chương trình kết nghĩa nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi.
DSC-2853-4812-1421888034.jpg
Một góc trang trại của Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Đỗ Minh Quý ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành. Ảnh: Lam Sơn.
Sau lễ ký kết, thị xã Bỉm Sơn cam kết tặng dê giống và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ nghèo của huyện Thạch Thành. Chương trình được chia thành nhiều đợt.
Theo ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Bỉm Sơn, đến nay thị xã đã trao tặng hai đợt dê giống cho các hộ nghèo huyện Thạch Thành với tổng số 60 con, trị giá 250 triệu đồng. Thành Yên là xã được chọn cấp phát dê đợt đầu tiên và theo quy định đối tượng thụ hưởng phải thuộc diện hộ nghèo.
Ngay trong đợt cấp phát lần đầu (3/6/2014), nửa số dê đã không tới tay người nghèo. Theo danh sách phân bổ, 24 con dê được giao cho 6 hộ dân ở xã Thành Yên (mỗi hộ 4 con), song chỉ ba hộ đúng đối tượng. Ba hộ còn lại (gồm hộ Đỗ Văn Thi, Đỗ Quang Phê và Nguyễn Văn Quý) không phải diện nghèo nhưng vẫn được xét cấp 12 con.
Ngay sau khi 3 hộ trên ký nhận, 12 con dê này được đưa thẳng tới trang trại của ông Đỗ Minh Quý, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành. Khu trang trại của ông Quý nằm ở thôn Thành Trung, xã Thành Yên.
Theo xác nhận của Công an xã Thành Yên, ba chủ hộ được nhận dê sai nguyên tắc không phải người địa phương cũng không thuộc diện hộ nghèo. Hai trong số ba chủ hộ là họ hàng thân thích với ông Bí thư Huyện ủy (ông Đỗ Quang Phê và Đỗ Văn Thi là cháu trai ông Bí thư Huyện uỷ). Riêng ông Nguyễn Văn Quý hiện là cán bộ địa chính xã Thành Yên.
Ông Trương Văn Gương, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thành Yên xác nhận, có việc 12 con dê được đưa vào trang trại của ông Quý, “nhưng do trên phân bổ, xã thấy cũng không đáng là bao nên xác nhận”. “Đưa dê vào trang trại bác Quý là để có điều kiện chăm sóc tốt hơn vì trang trại của bác ấy nuôi rất nhiều”, ông Gương lý giải và cho hay, sở dĩ có việc dê bị cấp sai đối tượng như vậy là do Trưởng trạm Khuyến nông huyện Phạm Bích Ngọc “chỉ đạo”.
Trái ngược với lý giải trên, ông Phạm Bích Ngọc, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Thạch Thành cho hay, số dê cấp không đúng đối tượng là “ý đồ của xã”. “Vì đây là giống dê lai, khó chăm sóc nên cần có kỹ thuật nuôi dưỡng thành thạo, trong khi hộ nghèo chưa đủ điều kiện nên xã mới chọn 3 hộ trên để chăm sóc và nhân giống rồi đưa lại cho hộ nghèo. Xã nghĩ như vậy là hợp lý, nhưng về đối tượng rõ ràng không đúng”, ông Ngọc nói.
Ông Đỗ Minh Quý, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành thừa nhận vụ việc chính quyền xã Thành Yên đưa “nhầm” 12 con dê vào trang trại của gia đình là có thật. Theo ông Quý, cùng thời điểm thị xã Bỉm Sơn tặng dê, ông xin được dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ về phát triển chăn nuôi giúp đồng bào huyện miền núi thoát nghèo. “Việc cán bộ xã đưa 12 con dê vào trang trại, tôi biết nhưng cứ nghĩ đó là dê được phân bổ từ dự án khác chứ không biết đó là dê hỗ trợ giảm nghèo của Bỉm Sơn”, ông Quý phân trần.
Cũng theo Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, chuyện cấp nhầm dê giống có thể do cán bộ khuyến nông muốn mô hình trang trại của ông nhanh thành công, làm mẫu cho bà con phát triển dự án chăn nuôi.
“Nói gì thì nói, làm như vậy là không đúng. Với chương trình ý nghĩa như vậy mà làm sai là không ổn rồi”, ông Quý nói và cho hay ngay khi biết được thông tin, gia đình ông đã trả lại dê để cấp cho các hộ nghèo khác.
Thành Yên là xã miền núi nghèo của huyện Thạch Thành, hiện có 840 hộ, trong đó có 252 hộ nghèo, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường.
Lam Son
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
mấy ace đi từ thiện phải dứt khoát vụ này, đọc danh sách phát quà, không thì cũng như giống dê này :v
 
Top Bottom