Hàng 'Trung Quốc' bị tẩy chay ở nhiều nước trên thế giới

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Không chỉ tại Việt Nam, nhiều quốc gia khác như Mỹ, Ấn Độ, Philippines cũng đã nói 'không' với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc.

Không hề bị cấm bị đuổi nhưng nho xuất xứ Trung Quốc đã nhanh chóng vắng bóng ở Việt Nam. Khoảng 4 tháng trước, trên xa lộ Hà Nội đoạn từ ngã ba Cát Lát đến ngã tư Thủ Đức, những sạp hàng bán nho mọc lên đầy rẫy 2 bên đường với những lời rao hấp dẫn: “Nho Mỹ giá 20.000 đồng/nửa kg”. Trong khi đó tại siêu thị, nho Mỹ giá bán ít nhất là 100.000 đồng/kg. Mức giá này đã khiến lượng xe tấp vào mua hàng rất nhiều.

Tuy nhiên, những chủ hàng này làm ăn không được lâu. Sau khi một loạt bài báo chỉ ra rằng nho Mỹ thực chất là nho Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại, số lượng người tấp xe vào mua thưa dần. Đến nay hầu hết những sạp bán nho này đã phải dẹp bỏ.


(Đồ chơi Trung Quốc bị phát hiện
chứa chất gây hại cho sức khỏe người sử dụng)

Sản phẩm xuất xứ Trung Quốc từ trước đến nay thường được cho là có chất lượng kém. Tuy nhiên, nếu như không mua hàng Trung Quốc, người tiêu dùng có thể tìm mua sản phẩm “no China” ở đâu? Liệu sản phẩm Việt Nam đã sẵn sàng để thay thế hàng Trung Quốc?

Toàn thế giới nói "No China"

Đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại cho trẻ em, bị thế giới
Đầu tháng 9/2012, một số Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ở châu Âu đã phát động chiến dịch tẩy chay hàng kém chất lượng, đặc biệt là đồ chơi, xuất xứ Trung Quốc.tẩy chay

Một trong những khẩu hiệu được đưa ra trong chiến dịch chống hàng kém chất lượng có nguồn gốc Trung Quốc là: “Đừng để tai nạn làm hỏng mùa hè của bạn”. Chương trình cũng cho ra mắt cuốn video hướng dẫn, kèm theo một loạt lời khuyên như: Đừng mua đồ chơi không mang nhãn hiệu CE (của cộng đồng châu Âu), đừng tặng đồ chơi tháo rời cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, vì chúng có thể nhét vào miệng...

Không chỉ đồ chơi, chiến dịch này còn đẩy mạnh sang cả lĩnh vực giày dép. “Giày dép của trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc có hàm lượng chrom vượt quá 6 lần mức cho phép, trong khi đây là một trong những độc chất gây ung thư”, ông Antonio Tajani, Ủy viên của Ủy ban châu Âu, phát biểu.

Trước đó, vào tháng 7, một nhóm người gốc Philippines sống tại Mỹ đã kêu gọi một cuộc tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Mục đích của nhóm này là nhằm phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc trên các vùng tranh chấp ở vùng biển phía Tây Philippines. “Tôi hy vọng chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Philippines mà còn lan rộng ra cả thế giới”, bà Loida Nicolas-Lewis, một người lãnh đạo nhóm, nói. Một cuộc điều tra trên kênh truyền hình cáp ABS-CBN tiết lộ có 84% lượng người được khảo sát ủng hộ việc người Philippines tẩy chay hàng Trung Quốc.

Tháng 8 năm ngoái, người Mỹ cũng từng tổ chức tháng tẩy chay hàng Trung Quốc. Thậm chí, một bản tin đặc biệt của người dẫn chương trình Diane Sawyer trên ABC News còn đưa ra hàng loạt sản phẩm làm tại Mỹ có thể thay thế hàng Trung Quốc, sau đó giới thiệu cả nơi để mua.

Tháng 9/2008, Ấn Độ cũng đã ban lệnh cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm làm từ sữa của Trung Quốc do scandal nhiễm chất tẩy trắng melamine. Sau đó, nước này đã nhiều lần gia hạn lệnh cấm cho đến tận tháng 6/2013. Ấn Độ còn cấm nhập đồ chơi Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn an toàn và điện thoại di động không có số IMEI (được dùng để theo dõi việc mua bán và sử dụng sản phẩm).

(Theo Nhịp Cầu Đầu Tư.)
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Khi thế giới nói "no China"

Sản phẩm xuất xứ Trung Quốc từ trước đến nay thường được cho là có chất lượng kém. Tuy nhiên, nếu như không mua hàng Trung Quốc, người tiêu dùng có thể tìm mua sản phẩm “no China” ở đâu? Liệu sản phẩm Việt Nam đã sẵn sàng để thay thế hàng Trung Quốc?

Việc hàng Trung Quốc bị tẩy chay trên thế giới vừa là bất lợi, vừa là cơ hội cho hàng Việt Nam.

Không hề bị cấm bị đuổi nhưng nho xuất xứ Trung Quốc đã nhanh chóng vắng bóng ở Việt Nam. Khoảng 4 tháng trước, trên xa lộ Hà Nội đoạn từ ngã ba Cát Lát đến ngã tư Thủ Đức, những sạp hàng bán nho mọc lên đầy rẫy 2 bên đường với những lời rao hấp dẫn: “Nho Mỹ giá 20.000 đồng/nửa kg”.

Trong khi đó tại siêu thị, nho Mỹ giá bán ít nhất là 100.000 đồng/kg. Mức giá này đã khiến lượng xe tấp vào mua hàng rất nhiều.

Tuy nhiên, những chủ hàng này làm ăn không được lâu. Sau khi một loạt bài báo chỉ ra rằng nho Mỹ thực chất là nho Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại, số lượng người tấp xe vào mua thưa dần. Đến nay hầu hết những sạp bán nho này đã phải dẹp bỏ.

Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc



Đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại cho trẻ em, bị thế giới tẩy chay


Đầu tháng 9/2012, một số Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ở châu Âu đã phát động chiến dịch
tẩy chay hàng kém chất lượng, đặc biệt là đồ chơi, xuất xứ Trung
Quốc.

Một trong những khẩu hiệu được đưa ra trong chiến dịch chống hàng kém chất lượng có nguồn gốc Trung Quốc là: “Đừng để tai nạn làm hỏng mùa hè của bạn”.

Chương trình cũng cho ra mắt cuốn video hướng dẫn, kèm theo một loạt lời khuyên như: Đừng mua đồ chơi không mang nhãn hiệu CE (của cộng đồng châu Âu), đừng tặng đồ chơi tháo rời cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, vì chúng có thể nhét vào miệng...

Không chỉ đồ chơi, chiến dịch này còn đẩy mạnh sang cả lĩnh vực giày dép. “Giày dép của trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc có hàm lượng chrom vượt quá 6 lần mức cho phép, trong khi đây là một trong những độc chất gây ung thư”, ông Antonio Tajani, Ủy viên của Ủy ban châu Âu, phát biểu.

Trước đó, vào tháng 7, một nhóm người gốc Philippines sống tại Mỹ đã kêu gọi một cuộc tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Mục đích của nhóm này là nhằm phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc trên các vùng tranh chấp ở vùng biển phía Tây Philippines.

“Tôi hy vọng chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Philippines mà còn lan rộng ra cả thế giới”, bà Loida Nicolas-Lewis, một người lãnh đạo nhóm, nói.

Một cuộc điều tra trên kênh truyền hình cáp ABS-CBN tiết lộ có 84% lượng người được khảo sát ủng hộ việc người Philippines tẩy chay hàng Trung Quốc.

Tháng 8 năm ngoái, người Mỹ cũng từng tổ chức tháng tẩy chay hàng Trung Quốc. Thậm chí, một bản tin đặc biệt của người dẫn chương trình Diane Sawyer trên ABC News còn đưa ra hàng loạt sản phẩm làm tại Mỹ có thể thay thế hàng Trung Quốc, sau đó giới thiệu cả nơi để mua.

Tháng 9/2008, Ấn Độ cũng đã ban lệnh cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm làm từ sữa của Trung Quốc do scandal nhiễm chất tẩy trắng melamine.

Sau đó, nước này đã nhiều lần gia hạn lệnh cấm cho đến tận tháng 6/2013. Ấn Độ còn cấm nhập đồ chơi Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn an toàn và điện thoại di động không có số IMEI (được dùng để theo dõi việc mua bán và sử dụng sản phẩm).

(Theo Nhịp Cầu Đầu Tư.)
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
11.000 học sinh Đức bị ngộ độc là do dâu tây Trung Quốc

11.000 học sinh Đức bị ngộ độc là do dâu tây Trung Quốc

(Dân trí) - Đức ngày 9/10 xác nhận dịch viêm đường ruột ảnh hưởng tới hơn 11.000 người là do virut noro gây ra và virut này được tìm thấy trong dâu tây đông lạnh được nhập hầu hết từ Trung Quốc.


Kết luận trên được Viện virut học Robert Koch của Đức đưa ra, sau khi tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Các vụ ngộ đầu đầu tiên được thông báo ở Đức từ tuần trước nữa. Phần lớn những người bị ảnh hưởng là các em học sinh và trẻ mẫu giáo ở miền đông nước Đức, với triệu chứng nôn và đi ngoài.

Các chuyên gia trước đó đã cho rằng nhân tố gây tiêu chảy nằm trong các sản phẩm của công ty Sodexo của Đức, công ty cung cấp bữa sáng và trưa cho các trường học. Và trong số thực phẩm này có dâu tây nhập từ Trung Quốc.

Sodexo cũng đã lên tiếng xin lỗi các bệnh nhân nhí về sự cố đáng tiếc trên, đồng thời cam kết sẽ đề ra các tiêu chuẩn lựa chọn nguồn thực phẩm cung cấp "khắt khe hơn nữa" trong thời gian tới.

Vũ Quý
Theo Voice of Russia
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Gói bim bim mang nhãn YoYo có đỉa?

Những ngày này, người dân tại Thừa Thiên - Huế vô cùng hoang mang khi phát hiện trong gói bim bim mang nhãn hiệu YoYo được phát hiện có sinh vật lạ giống con đỉa. Khi bỏ thức ăn này vào trong nước, xuất hiện côn trùng bò lúc nhúc.


Con vật lạ trong sản phẩm Oishi YoYo (Ảnh: Công an TP.HCM)

Bà Trần Thị Dưa (59 tuổi, trú thôn Vân Thê Đập, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) kể,bà được người con đang sống và làm việc ở TPHCM điện về thông báo rằng khi xem trên internet thấy trong thực phẩm cho trẻ em có nhiều con đỉa. Đồng thời, bàđược đứa cháu đi học về kể là một số học sinh trong lớp cũng phát hiện sự việc tương tự.

Bà Dưa nhờ con cháu đi mua một gói bim bim nhãn hiệu YoYo với giá 1.000 đồng vềxem thử. Ngày 1/10, bà Dưa bỏ những miếng kẹo oishi vào thau nhôm, đổ nước máy vào ngâm và đến 10 giờ ngày 2/10 thì thấy trong chậu nước có khoảng 12 con vật như con lăng quăng chạy lúc nhúc. Bà Dưa gọi bà con đến xem sự việc và mọi ngườiđều cho rằng đó giống con đỉa. Ban đầu, con vật có màu trắng, đến 15 giờ ngày 3-10 chuyển dần sang màu đen và dần to lớn lên theo thời gian.


Bao bì sản phẩm Oishi YoYo được người dân phát hiện có sinh vật lạ
(Ảnh: Công an TP.HCM)

Ông Văn Đình Câu, Trưởng ban mặt trận thôn, cho biết rất đông bà con kéo đến nhà bà Dưa xem thì đa số đều cho đó là con đỉa và báo cáo lên chính quyền. Ông Trần Duy Khánh, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, cho biết: “Xã đến nhà bà Dưa để kiểm tra thì thấy 12 con vật lạ trong nước còn sống và giao nộp mẫu vật cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Gói Oishi YoYo của Công ty thực phẩm sạch HTT Hà Nội, địa chỉ tại đường Đắc Sở,Hoài Đức, Hà Nội) tuy có hạn sử dụng 6 tháng, nhưng không có ngày sản xuất. Trên sản phẩm không ghi rõ số nhà và chỉ cần sờ nhẹ lên địa chỉ là chữ bị mờ, bên trong không có mã vạch như các sản phẩm bình thường khác. Trước đây cũng có nghe bàn tán về thực phẩm xuất xứ từ Trung Quốc nở ra đỉa”.

Thông tin trên đã gây xáo động ở nhiều địa phương, tại các khu chợ, rất được người dân, các tiểu thương quan tâm. Bà Hồ Thị Gái, một tiểu thương chuyên bán mặt hàng trên, cho biết bình thường bà cũng hay ăn loại bim bim này. Nhưng khi xem tin trên đài truyền hình địa phương thì bà đưa các miếng kẹo vào chậu nước thấy các con vật như con đỉa.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba, cho biết hiện vẫn chưa xác định được giống vật lạ đó xuất phát từ gói bim bim hay là từ nguồn nước. Chúng tôi đã làm thử và không thấy sự việc tương tự.

Ngành y tế thị xã Hương Thủy đã gửi mẫu kiểm nghiệm lên cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh đang tìm hiểu sự việc. Một số người dân tại thị xã Hương Thủy cho biết, vào mùa mưa, ở địa phương thường xuất hiện con đam đồng (giống con rạm, họ cua nhưng rất nhỏ). Khi lột vỏ con đam đồng ra thì thấy có một số con vật giống với con vật đã phát hiện tại nhà bà Dưa. Sau đó, con đam được các thương lái tìm mua rồi bán qua Trung Quốc.

(Theo Công an TP.HCM)
.
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Lâu rồi mình ứ dám ăn đồ TQ
 
Top Bottom