Hoại tử bàn chân chỉ sau 10 ngày vì đái tháo đường

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Ngày đầu tiên, da có màu đỏ, hơi sưng. Đến ngày thứ 3, nó đã phồng rộp và ngày thứ 6 các mô hoại tử dần.

Một người đàn ông 50 tuổi ở Thụy Sĩ phát hiện vết thương trên mu bàn chân sau khi cọ sát với đôi giầy mới mua. Ông đã chụp ảnh bàn chân tổn thương của mình 2 lần mỗi ngày và ban đầu hy vọng là nó sẽ tự lành.

Ngày đầu tiên, da có màu đỏ, hơi sưng. Đến ngày thứ 3, nó đã phồng rộp và ngày thứ 6 các mô hoại tử dần. Đến ngày thứ 10 vết thương bị nhiễm trùng khủng khiếp, phần da biến thành màu đen, mưng mủ và phải cần đến một ca phẫu thuật.

ngay-9638-1386323458.jpg

Bàn chân của bệnh nhân bị hủy hoại nhanh chóng trong 10 ngày. Ảnh: Newsrt.

Các bác sĩ tại Bệnh viện ĐH Geneva (Thụy Sĩ) cho biết bệnh nhân nhập viện 10 ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, họ phát hiện người đàn ông này bị bệnh tiểu đường và thần kinh ngoại vi dẫn tới tổn hại chi. Bệnh nhân không hề biết bệnh tật của mình.

Bác sĩ cho biết, biến chứng ở bàn chân do đái tháo đường là những biểu hiện thường gặp nhất. Tính trên phạm vi toàn thế giới, cứ 30 giây lại có 1 bệnh nhân đái tháo đường bị cắt cụt chân.

Bệnh nhân đái tháo đường dễ bị nhiễm trùng hơn người bình thường, lý do là đường máu cao và tuần hoàn máu kém làm cho các phản ứng bảo vệ chống nhiễm trùng ở bệnh nhân này diễn ra chậm hơn và kém hiệu quả hơn. Bệnh nhân không cảm thấy đau hay có bất kỳ cảm giác gì khi cọ xát với một vật nào đó, điều này làm tăng khả năng phát triển của vết thương, lây nhiễm lan rộng.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ da chết từ vết thương, một đợt trị liệu bằng kháng sinh cao trong 3 tuần, người đàn ông trên đã khỏi hẳn. Ông được bác sĩ khuyên nên giảm bớt cân nặng giúp cho bệnh tiểu đường được kiểm soát dễ dàng hơn.
Lê Anh (Theo Newsrt)​
 
Top Bottom