Làm đẹp da với chuối và mật ong

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Dưỡng da luôn là quan tâm hàng đầu của chị em, nhưng tốt hơn hết ko nên xài kem, dù là kem đắt tiền hay rất đắt tiền cũng ko thể tốt bằng dùng trực tiếp nguyên liệu từ thiên nhiên được (lại còn tiết kiệm).

Vừa qua SR cũng chịu khó tìm các thông tin trên internet về các loại nguyên liệu dưỡng da tự nhiên mua mùa nào cũng có và cách làm đơn giản (vì đa số chị em mình thích đẹp nhưng cũng... lười :p phải hông :D), sau khi thử thì SR thích nhất các nguyên liệu rất gần gũi như: chuối, mật ong, chanh, sữa chua.

1366862813_news.jpg

Với các loại mặt nạ, chúng ta chỉ nên đắp khoảng 15 - 20p thôi nhé! Rửa mặt sạch trước và sau khi đắp mặt nạ. Nếu lười thì 1 tuần đắp 2 lần là được. Siêng thì 4 lần hén! Tốt nhất nên đắp vào buổi tối khi chúng ta không ra đường nữa. Đắp vào ban ngày khi chúng ta ra đường có thể bị ăn nắng.

Các nguyên liệu này có công dụng trị mụn nè, mềm mịn da, cung cấp độ ẩm để dưỡng da, trắng da nữa. Giúp da khoẻ và săn chắc.

Chúng ta làm các loại mặt nạ khác nhau tuỳ theo sở thích như sau:

(Chuối thì tán nhuyễn ra nhé! Trộn đều hỗn hợp lại với nhau, sau khi trộn nên dùng ngay đừng để lâu, bôi đều lên mặt 1 lớp vừa phải ko cần dày bằng tay hoặc cọ mềm.)

- 1/2 trái chuối + 1 muỗng cà phê mật ong (muỗng có độ sâu 1 tí).
- 1/2 trái chuối + 1 muỗng cà phê mật ong + 1 muỗng nước cốt chanh.
- 1/2 hủ sữa chua không đường + 1 muỗng mật ong.
- 1/2 trái chuối + 1 muỗng cà phê mật ong + 1/2 hủ sữa chua không đường.

Với mặt nạ không có chanh, ngoài dùng cho mặt chúng ta còn dùng ủ tóc để dưỡng tóc rất tốt cho tóc khô hoặc xơ. Sau khi gội đầu chúng ta dùng như dầu xả vậy.

SR- sưu tầm và tổng hợp.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
thay vì đắp mặt mình lấy ăn đc hem..... trộn cái này lại làm thành sinh tố uống ngon lém đóa
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
tâm hồn ăn ún thấy ghê luôn :chem:
 
Top Bottom