Sóc Trăng Lung linh Lễ hội Lôi protíp

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
Một điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong tuần văn hóa Lễ hội Oóc-om-bóc – Đua ghe Ngo năm nay (từ ngày 12 - 21/11), ngoài các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ban tổ chức (BTC) còn tiến hành phục dựng, diễu hành, liên hoan Lễ hội thả đèn nước (Lôi protíp), huy động 11 đơn vị huyện, thành phố tham gia. BTC sẽ có phần thưởng xứng đáng (từ 1 – 5 triệu đồng) cho đơn vị nào có chiếc bè (protíp) đẹp nhất, ấn tượng nhất về hình thức và nội dụng (biểu tượng và mỹ thuật) và có lời thuyết minh rõ ràng, chính xác bằng hai thứ tiếng Khmer, Việt kể cả phần lồng nhạc trong thuyết minh. Được biết, lễ vật trong Lôi protíp gồm một chiếc bè thả trôi sông được lắp ghép thành chiếc thuyền theo mô hình chùa tháp, các loại thú vật với nhiều hoa văn trang trí lộng lẫy, bên trong có gắn đèn cầy, nhang, gạo, trái cây để cúng thủy thần...
Theo kế hoạch của BTC, Lễ phục dựng Lôiprotíp sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 20/11 tại Nhà Trưng bày Văn hóa Khmer (đường Nguyễn Chí Thanh). Trước khi làm lễ phục dựng sẽ có chương trình văn nghệ hấp dẫn với các tiết mục ca múa tập thể, mọi người cùng tham gia hòa cùng điệu múa rom vong, rom kbách, sarawan do Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng làm chủ công. Kết thúc phần nghi thức phục dựng (sư tụng kinh...) đoàn sẽ rước chiếc kiệu protíp (của BTC) diễu hành qua các đường phố rồi thả trên dòng sông Maspéro (đoạn giữa của hai cầu C 247 và 30/4, Tp. Sóc Trăng), tiếp đến là chương trình liên hoan lễ thả đèn nước. Đây là một hoạt động thí điểm về Lễ hội đường phố (carawan) cho những năm tiếp theo trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Oóc-om-bóc – Đua ghe Ngo.

lunglinhlhloiprotip.jpg


Mô hình thuyền protíp chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân (Châu Thành)

Lễ thả đèn nước là lễ hội dân gian vốn có từ lâu đời ngay từ buổi sơ khai của sản xuất nông nghiệp lúa nước, ý nghĩa là để tạ ơn đất trời đã phù hộ con người làm ăn, sinh sống bình yên và mong muốn những điều tốt lành hơn trong năm sau. Theo quan niệm của đồng bào Khmer, sau một năm gieo trồng và khai thác đất đai, con người đã làm ô uế, đào lộn đất làm ảnh hưởng đến môi sinh nên phải làm lễ cúng để tạ tội với thiên nhiên, bởi trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp con người luôn phụ thuộc vào thiên nhiên, nhất là nhu cầu về nước. Ngay còn là bào thai cho đến khi chào đời, con người đã sống nhờ nguồn nước đó là sữa mẹ và khi lớn khôn, mọi hoạt động ăn uống, tắm giặt của con người cũng đều cần đến nước. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, nước chính là yếu tố hàng đầu trong quy trình sản xuất nông nghiệp. Nhưng nhiều khi nước cũng đem tai họa cho con người khi chúng ta không biết giữ gìn và bảo vệ nguồn nước (xả nước thải độc hại gây ô nhiễm, chặt phá cây rừng gây lụt lội). Vì vậy, Lễ hội Lôiprotíp nhằm nhắc nhở con người hãy trở về với thiên nhiên, không phá hoại nguồn nước, làm sạch môi trường sống đó là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn vong của nhân loại.

Bô Pha
 
Top Bottom