Mỹ trước mối đe dọa mới từ làn sóng Hồi giáo

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Các cuộc biểu tình bạo lực tại Pakistan đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong ngày hôm qua khi một làn sóng chống đối nhằm vào Mỹ dấy lên trên khắp thế giới Hồi giáo.

20120922121359_Untitled-1 copy.jpg

Bạo lực bùng phát dữ dội tại Pakistan
Cơn 'thịnh nộ' này bùng phát sau khi một bộ phim có nguồn gốc từ Mỹ và tranh hoạt họa của Pháp báng bổ đạo Hồi.

Tại Trung Đông và các quốc gia châu Á, hàng chục ngàn người đã xuống đường tuần hành.

Hoạt động của những người phương Tây đã bị đóng cửa tại thế giới Hồi giáo và dấy lên lo ngại rằng phản ứng dữ dội sẽ leo thang và lan rộng khắp thế giới sau khi bộ phim "Innocence of Muslims" được trình chiếu.
Tại Pháp - nơi tạp chí đã xuất bản hình hoạt họa châm biếm Đấng tiên tri Mohammed - đã phải đóng cửa các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa và trường học ở hơn 20 quốc gia Hồi giáo vì sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng lây từ Mỹ.

Còn tại Benghazi, Libya, hàng trăm người Salafist cấp tiến đã phải lánh đi sau khi khoảng 30.000 người địa phương tuần hành chống lại ảnh hưởng của du kíchở phía đông thành phố.

Còn tại Pakistan, cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm với 12 người thiệt mạng tại Karachi, năm người khác bị giết tại Peshawar. Tổng con số thương vong tại Karachi, Peshawar và thủ đô Islamabad là 229 người.
Tổng thể có 19 người đã bị thiệt mạng tại Pakistan trong suốt các cuộc biểu tình trong tuần qua.

Những người biểu tình dã ném đá, hét rằng "Mỹ là đồ chó" và "Bạn bè của Mỹ đều là kẻ phản bội" trong khi đốt lửa vào các hình nộm người Mỹ.
  • Lê Thu (theo Asia One)
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Sao họ hôk đốt phá tất cả các thành phố ở đất nước của họ lun nhỉ.
đám người này bạo động và dễ bị người xấu điều khiển.
 
Top Bottom