An Giang Núi Cấm níu chân du khách

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
Từ khi tuyến đường chính lên núi Cấm được đưa vào sử dụng đã thu hút khách tham quan du lịch ngày càng tăng qua các năm. Phát huy mọi tiềm năng sẵn có, những năm qua, chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang đã tăng cường đầu tư, khai thác để núi Cấm thật sự là điểm đến hấp dẫn và níu chân du khách lâu dài…
Ông Lý Thanh Sang, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển du lịch An Giang cho biết: “Hiện tại, khu vực quy hoạch trên núi có tổng diện tích trên 3.100 héc-ta. Qua đó, công ty đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trục đường nối liền giữa các điểm tham quan để đưa vào sử dụng cùng với hệ thống điện phục vụ công tác du lịch và cư dân. Còn nước sạch thì đang được Công ty Điện nước An Giang triển khai, dự kiến giữa năm 2011 sẽ đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, với nhiều dự án cải tạo cảnh quan khác trong Khu du lịch núi Cấm bước đầu đã hình thành một khu du lịch có quy mô cấp vùng. Hằng năm, nơi đây liên tục thu hút khách từ khắp vùng đến vãn cảnh và hành hương. Cụ thể từ năm 2001 – 2006 lượng khách bình quân mỗi năm chỉ khoảng 280.000 du khách, nhưng bắt đầu năm 2007 lượng khách đã tăng rất mạnh, khoảng hơn 1 triệu lượt người. Đến năm 2010, lượng khách đến khu du lịch gần 1.100.000/lượt. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, khách tham quan du lịch đến và ngủ lại qua đêm trên núi Cấm khoảng 300.000 lượt, tăng khoảng 20% so cùng kỳ”.

Để thu hút khách, Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm còn đầu tư xây dựng nhiều hạng mục trong khuôn viên dưới chân núi rộng hơn 8 héc-ta, nơi đây đã xây dựng thành khu Lâm viên với những cây cổ thụ rợp bóng mát, có nhà hàng Hương Núi phục vụ cùng lúc 500 khách, với các món ăn đặc sản miền núi mang hương vị Nam Bộ. Đến đây, ngoài việc thưởng thức các món ăn, du khách còn được nghe đờn ca tài tử, tham gia các trò vui chơi, giải trí hấp dẫn; tham quan vườn thú với nhiều loài thú quý hiếm; câu cá thư giãn, cưỡi đà điểu Châu Phi… Ngoài ra trong khuôn viên còn có hệ thống nhà nghỉ yên tỉnh thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, rất phù hợp cho việc tổ chức các buổi hội nghị, liên hoan, cấm trại.

Ở độ cao trên 700 mét, núi Cấm có khí hậu mát mẻ và rất riêng. Ngoài ra, còn có vô số các hang động, vồ, điện thờ hoang sơ, huyền bí. Đồng thời còn có các chứng tích hư thực về điện thờ và giếng nước vua Gia Long. Bên cạnh, còn có các cơ sở thờ tự: Chùa Phật Lớn, Cao Đài Tự, chùa Vạn Linh được dựng lên từ những năm 90 của thế kỷ trước… Tất cả đang được trùng tu tôn tạo. Trong đó đặc biệt là tượng Phật Di Lặc cao 33,6 mét được xây dựng năm 2003 với nụ cười hiền từ, nhân hậu…

Đến nay, Khu du lịch núi Cấm đã có 8 dự án được đưa vào sử dụng phục vụ khách, với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Các dự án gồm: Hồ Thủy Liêm, khu tái định cư, đường khu tái định cư lên ấp Vồ Đầu và một số dự án đang xây dựng bãi giữ xe, đường đến Cao Đài Tự, hồ Thanh Long đang được Công ty CP Phát triển du lịch An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư. Ngoài ra, để “níu chân” du khách khi đến núi Cấm, Công ty CP Phát triển du lịch An Giang, Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn, Công ty Dịch vụ lữ hành cũng đang tiếp tục đầu tư thêm những dự án mới như: Khu biệt thự sinh thái, khu hội nghị, khu nghỉ dưỡng, khu trung tâm điều hành, khu dịch vụ hành hương 1, khu du lịch hành hương 3, với tổng diện tích trên 70 héc-ta. Riêng đối với khu nghỉ dưỡng sẽ được xây trên diện tích 8,4 héc-ta kết hợp với khu hội nghị (21 héc-ta), được thiết kế xây dựng dạng Resort đầy đủ tiện nghi, tạo thành một quần thể công trình cao cấp. Đồng thời 2 khu này còn có chỗ dành riêng cho việc tổ chức hội nghị mang tầm cỡ cấp quốc gia, khu vực và quốc tế…


Bài: THÀNH CHINH​
 
Top Bottom