'Quý bà' thiếu tình mua dâm cả trai... nghiện ma túy

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Những quý bà mua dâm được xác định là người lớn tuổi thiếu thốn tình cảm, cũng có trường hợp đã có chồng con.

Ngày 21/5, Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính 39 người trong tổng số 43 người liên quan hoạt động mại dâm nam.

dam.jpg
Đối tượng bán dâm bị cơ quan chức năng lấy lời khai.

Trước đó, lúc 21h đêm 19/5, ông Nguyễn Thành Loan Mười, Thanh tra Sở VH-TT-DL, trưởng Đoàn 1, bất ngờ ập vào kiểm tra spa H.S, (P.11, Q. Phú Nhuận) bắt quả tang 2 cặp đồng tính nam đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Lúc này, kỹ thuật viên Nguyễn Lê Minh Đ. (SN 1986, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.Tân Phú) nhân viên spa, đang thực hiện hành vi kích dục cho khách là Nguyễn Hoàng M. (SN 1987, H.Bình Chánh, TP.HCM) tại phòng số 4.

Các đối tượng khai nhận, từ lâu spa H.S là một tụ điểm hoạt động mại dâm đồng tính khá nổi tiếng. Hầu hết, khách đến spa này chủ yếu là dân đồng tính nam có nhu cầu tìm bạn tình để thỏa mãn dục vọng. Khi khách có nhu cầu, đội ngũ kỹ thuật viên sẵn sàng phục vụ, với giá mỗi lần từ 200.000 - 500.000 đồng. Theo cơ quan điều tra, spa này hoạt đông 11 - 22h hàng ngày, mỗi kỹ thuật viên phục vụ 1 - 2 khách/ngày. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng đã mời 15 đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Cũng cùng thời điểm trên, ông Lê Văn Quý, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, trưởng Đoàn 2 cũng đã ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng gay tại khách sạn V.A (P.11, Q.5) và nhóm đối tượng mại dâm nam chuyên phục vụ cácquý bàtại khách sạn Q.N (P.15, Q.5).

Ở thời điểm Đoàn kiểm tra ập vào khách sạn Q.N bắt quả tang "quý bà" L.T.K (SN 1969, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) đang mua dâm Huỳnh Thanh T. (SN 1990, ngụ P.5, Q.8, đối tượng nghiện ma túy từng bị bắt đưa đi cai nghiện Trung tâm giáo dục và dạy nghề Thanh niên 2) tại phòng số 2. Cơ quan chức năng đã mời 14 đối tượng về trụ sở công an lấy lời khai.

Những "chợ" mại dâm nam ở Sài Gòn

Ngoài ra, tổ công tác còn tiến hành thu gom 13 đối tượng mại dâm nam đồng tính chuyên hoạt động ở “chợ” mại dâm nam trên đường Phạm Hữu Chí và Hồng Bàng (P.12, Q.5) đưa về trụ sở công an làm việc. Các đối tượng khai nhận, bắt đầu hành nghề từ 19 đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, chủ yếu trên các tuyến đường Phạm Hữu Chí, Hồng Bàng, Triệu Quang Phục, Lương Nhữ Học (P.12, Q.5).

1-4.jpg
Mại dâm nam núp bóng spa hoạt động lâu năm.

Khách hàng của các “trai bao” chủ yếu là những phụ nữ thiếu thốn tình cảm do mất chồng, ly hôn, hoặc chồng đi làm xa, hay giới đồng tính nam. Các đối tượng này cũng khai nhận, trung bình mỗi đêm phục vụ từ 1 - 2 khách. Đa số hoạt động để kiếm tiền, số ít nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục đồng giới của bản thân.

Tại Sài Gòn, giới đồng tính nam và các "quý bà" thiếu tình điều biết "chợ" mại dâm nam ở đây là các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, Đỗ Quang Đẩu, công viên 23/9… (Q.1), Hồng Bàng, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, công viên Văn Lang… (Q.5) hoặc An Dương Vương, Lê Tuấn Mậu, Kinh Dương Vương (quanh công viên Phú Lâm, Q.6).

Tới đây, "khách hàng" không quá khó để tìm “bánh mì” (trai bao) cao ráo, ăn mặc bảnh bao, xịt nước hoa sực nức, tay cầm chiếc nón bảo hiểm để chờ "quý bà" dừng xe, lướt mắt đưa tình. Sau vài câu trò chuyện, trả giá, họ leo lên xe rồi đến "bãi đáp".

Khác với mại dâm nữ, mại dâm nam một lần đi có giá 200.000 - 300.000 đồng, các "quý bà" bao phòng khách sạn và phần lớn là các khách sạn hạng sang. Trong khi mại dâm nữ phải thông qua chủ chứa, ma cô, tú bà, cho vay nặng lãi, bảo kê và cả một hệ thống ăn theo mại dâm nữ, thì mại dâm nam chỉ có môi giới - khách hàng. Nhiều trường hợp "khách hàng" còn giới thiệu "bánh mì" cho nhau.

Khánh Trung
(Theo Infonet)
 
Top Bottom