An Giang Trà Sư vào mùa nước nổi

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
Nhìn từ đỉnh Thiên Cấm Sơn, rừng tràm Trà Sư nổi lên như một viên ngọc xanh khổng lồ giữa biển nước mênh mông. Với diện tích rừng đặc dụng rộng gần 1.500 héc-ta, có hơn 100 loài động vật hoang dã sinh sống, cùng 23 loài cá, 140 loài thực vật phong phú… rừng tràm Trà Sư trở thành địa chỉ du lịch lý tưởng đối với những du khách yêu thiên nhiên trong lành, thích hòa mình với đời sống người dân vùng sông nước…

48t1b.jpg

Rừng tràm Trà Sư là món quà quý đối với khách nước ngoài

Mùa “lũ kiệt” năm 2010 chẳng những gây thất thu đối với ngư dân sống bằng nghề đánh bắt cá, mà những người làm du lịch ở rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, Tịnh Biên) cũng không được vui. Sở dĩ Trà Sư thu hút đông du khách bởi khi mùa nước nổi dâng cao, toàn bộ rừng tràm đều chìm trong nước. Khi đó, du khách có thể len lỏi giữa những tán lá tràm, quan sát toàn bộ sự sống của những loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Mùa nước nhỏ cũng đồng nghĩa với việc Trà Sư giảm đi sức hấp dẫn rất nhiều…

Tuy nhiên, mọi thứ năm nay đã khác. Vào thời điểm này, nước lũ đã xóa đi các bờ đê, biến những cánh đồng xung quanh rừng tràm Trà Sư thành biển nước mênh mông. Phía trong rừng tràm, khắp nơi cũng toàn là nước. Những thân cây tràm vốn trơ rễ vào mùa khô thì nay đã chìm hẳn trong nước, xen giữa rừng tràm là những con kênh dài hút mắt. “Nhờ năm nay nước lớn, du khách đến tham quan rừng tràm Trà Sư tăng vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Ngoài lượng khách trong tỉnh, nhiều đoàn khách ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM, miền Đông, Tây Nguyên... cũng đăng ký tour đến tham quan rừng tràm Trà Sư”, chị Đinh Thị Mỹ Lan, cán bộ phụ trách du lịch của Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, vui mừng thông báo. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Trạm Kiểm lâm Trà Sư vừa trang bị thêm 2 chiếc tắc ráng với sức chứa 15 khách/chiếc, vừa phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng, vừa dùng để đưa du khách tham quan rừng tràm. Đồng thời, cất mới thêm một số lán trại giữa rừng để phục vụ cho du khách nghỉ ngơi, ăn uống tại chỗ... “Dù đã từng đến đây rồi nhưng tôi vẫn thấy thú vị khi trở lại rừng tràm Trà Sư. Vào rừng tràm, tự nhiên cảm thấy tâm hồn thanh thản, không khí thoáng mát, trong lành cộng với tiếng chim gọi nhau về tổ như làm cho mình được gần với thiên nhiên hơn”, cô Nguyễn Thị Bạch Yến, cựu giáo chức ở huyện Phú Tân, chia sẻ.

Với nhiều du khách nước ngoài, rừng tràm Trà Sư giống như một món quà quý hiếm mà họ không thể tìm được ở nơi khác. “Phong cảnh quá đẹp, con người sống chan hòa với thiên nhiên, chim chóc, thức ăn lại ngon (cười). Tôi thích nhất là được bắt cá cùng với người dân miền sông nước”, một du khách người Đức bộc bạch. Nếu như trước đây, rừng tràm Trà Sư chủ yếu đón khách vào tham quan, ăn uống rồi về chứ khó giữ chân khách nghỉ qua đêm thì hiện nay, nhờ có Dự án du lịch sinh thái (do Hội Nông dân tỉnh tổ chức), mô hình du lịch của Trà Sư trở nên hấp dẫn hơn. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Quản lý dự án, cho biết, cùng với điểm Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên), điểm du lịch sinh thái ở xã Văn Giáo (Tịnh Biên) hoạt động rất có hiệu quả. Mỗi ngày, 5 hộ dân tham gia dự án đón từ 30 – 40 du khách đến ăn uống, nghỉ ngơi sau khi tham quan rừng tràm Trà Sư. Gia đình ông Lê Văn Màng, ấp Văn Trà (xã Văn Giáo), là hộ dân đầu tiên tham gia Dự án du lịch sinh thái (từ năm 2007). Tận dụng nguồn cá đánh bắt được vào mùa nước nổi, vợ chồng ông chế biến thành các món ăn đồng quê phục vụ du khách. Ngoài ra, còn bố trí cho khách nghỉ lại qua đêm và giao lưu văn nghệ với người dân địa phương. Theo lời ông Màng, bình quân với 1 du khách trong nước, ông có thể thu được trên 100.000 đồng phí ăn uống, nghỉ ngơi, còn với khách quốc tế thì thu được gấp đôi. Từ khi tham gia dự án, thu nhập của những hộ dân nơi đây tăng lên đáng kể, cuộc sống họ được ấm no, đầy đủ hơn…

Tuy khá hài lòng với cảnh đẹp tự nhiên của rừng tràm Trà Sư nhưng nhiều người làm du lịch cho rằng, để Trà Sư thu hút thêm nhiều du khách hơn, cần phải chú trọng đầu tư đường dẫn vào rừng tràm, nâng cao chất lượng nơi ở tại nhà dân để khách nghỉ lại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. “Một trong những yếu tố quan trọng là An Giang cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá sự hấp dẫn của Trà Sư để du khách trong và ngoài nước biết mà tìm đến”, ông Nguyễn Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Huynh Đệ (TP.HCM), đề xuất.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN – TRUNG HIẾU
 
Top Bottom