10 điểm bơi lội chết chóc nhất hành tinh

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
1. Đảo Queensland, Australia
boi_loi_1.jpg
Cả đội quân sinh vật biển nguy hiểm chết người ở đảo Queensland có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào. Tại đây, không khó để tìm thấy một con bạch tuộc xanh, ốc nón, sứa hộp, cá bọ cạp và loài sưa Irukandji nhỏ bé nhưng kịch độc. Tất cả chúng đều thuộc lớp sinh vật mà con người không thể “làm bạn”, đặc biệt là sứa hộp.
Theo số liệu thống kê, loài sứa hộ cướp đi sinh mạng của 100 tới 200 người mỗi năm. Trong gia đình sứa hộp, Chironex Fleckeri, Carukia Barnesi và Malo Kingi là những loài có nọc độc nguy hiểm nhất trên thế giới. Khi trưởng thành, chúng có thể dài tới 3m và là nguyên nhân chính khiến nhiều bãi biển của Queensland bị đóng cửa mỗi năm.
Lời khuyên: Không nên bơi ở những khu vực có biển báo sứa và hãy luôn mặc đồ bơi kín người, trang bị đặc biệt chống lại xúc tu của sứa. Hay tốt nhất là không nên bơi tại khu vực này.
2. Bãi biển Bolinas, California (Mỹ)
boi_loi_2.jpg
Bãi biển Bolinas quả là thiên đường cho các tín đồ lướt ván, nhưng dây cũng là nơi đặt nhiều tấm biển báo nguy hiểm. Vì vậy, nơi đây không chỉ nổi tiếng với những con sóng tuyệt vời, mà còn là nhà của loài cá mập Trắng hung dữ. Thậm chí, loài cá mập Trắng dễ gàng hạ gục một con sư tử biển.
Lời khuyên: Bạn có thể đi bơi vào buổi tối một mình và đeo trang sức sáng láng ở bãi biển Bolinas nếu không muốn làm mồi cho cá mập Trắng.
3. Lưu vực Amazon
boi_loi_3.jpg
Ngoài cá ăn thịt Piraha, cá sấu và cá chính phóng điện, lý do chính để bạn không nên bơi ở lưu vực Amazon là loài cá nhỏ, có tên Toothpick hay Candiru. Chúng thuộc họ cá trê nước ngọt ký sinh và có thói quen rất lạ. Cá Candiru thường đi xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường ống dẫn nước tiểu hoặc bất kỳ chỗ hở nào.
Lời khuyên: Tại lưu vực Amazon, bạn không nên bơi với một vết thương hở. Mặc quần chíp bên trong đồ bơi để đảm bảo rằng lũ cá Candiru koong thể xâm nhập vào bên trong cơ thể chúng ta.
4. Bờ biển Gulf, Mỹ
boi_loi_4.jpg
Không chỉ được biết đến với thảm họa tràn dầu, bờ biển Gulf còn là nơi trú ẩn của rắn hổ mang nước Cottonmouth, một trong những loài rắn độc nhất trên hành tinh. Chỉ cần một vết cắn của con hổ mang nước, chắc chắn bạn sẽ không thêm được quá hai giờ đồng hồ.
Lời khuyên: Không nên bơi ở những vùng có cây sà xuống mặt nước. Mọi động tác của bạn như mồi nhử dụ những con rắn hổ mang nước nhảy xuống.
5. Thác Victoria, Zambia
boi_loi_5.JPG
Thác nước cao 109,7m này đúng là nơi lý tưởng để cho những tín đồ bơi lội nào thích...tự vẫn. Hồ tắm khổng lồ phía trên nằm ngay sát mép thác hiểm trở. Nếu ngã xuống dòng thác này, chắc chắc thần Chết sẽ gõ cửa nhà bạn ngay tức thì.
6. Công viên Quốc gia Khao Sok, Thái Lan
boi_loi_6.jpg
Lời khuyên nên đưa ra trước khi bạn đi cắm trại tại vườn quốc gia này. Thậm chí người bản địa còn không thể lường trước hết những sinh vật nguy hiểm chết người ở nơi đây. Con rết to bằng cánh tay, cá mập ăn thịt người, đỉa hút máu, muỗi khổng lồ và bướm độc hay cá bọ cạp đều góp mặt đầy đủ tại vườn quốc gia này.
Việc bị đỉa cắn là chuyện không thể tránh khỏi khi tới Khao Sok, vậy nên hãy chuẩn bị một điếu thuốc lá vì địa rất kị với thuốc lá. Khi bị đỉa cắn, hãy trộn thuốc lá với nước và đổ vào con đỉa, có như vậy nó mới chịu nhả bạn ra. Dù bất kỳ hành động nào, bạn đừng cố dứt con đỉa ra bằng sức, vì như vậy chỉ kích thích con đỉa tiết nọc độc ra mà thôi.
7. Bãi biển Hanakapiai, Kuai, Hawaii, Mỹ
boi_loi_7.jpg
Đừng để thị giác đánh lừa khi đến bãi biển Hanakapiai, Hawaii. Nơi đây có thể là một thiên đường, nhưng là cạm bẫy chết người. Thủy triều lớn đã khiến cho hơn 80 du khách thiệt mạng. Số lượng này tiếp tục tăng từng ngày vì những tấm biển cảnh báo quá thô sơ.
8. Sông Nile, Ai Cập
boi_loi_8.jpg
Những con cá sấu ẩn nắp dưới dòng sông Nile hàng giờ liền để chờ miếng mồi, và rất có thể đó là bạn nếu như quyết định liều lĩnh tới vùng này để bơi lội. Hơn nữa, cá sấu sông Nile nổi tiếng là loài cá sấu nguy hiểm nhất. Ước tính, có khoảng 500.000 con cá sâu đang sinh sống tại đây, chúng có thể sống thọ hàng trăm tuổi và dài hơn 6m. Chưa hết, sông Nile là địa danh lui tới ưa thích của loài cá hổ, “anh em họ” của cá ăn thịt Piranha.
9. Đảo Shired, Dixie County, Florida, Mỹ
boi_loi_9.jpg
Việc bơi lội ở đảo Shired, Floria, Mỹ sẽ ẩn họa nguy hiểm tăng dần theo những triệu chứng sau đây. Da phát ban đỏ, mắt đỏ, viêm ga, tổn thương hệ hô hấp và một số bệnh gây ra từ nước. Dòng sông ôi nhiễm nhất nước Mỹ chảy ra hòn đảo này.
10. Vườn quốc gia Kruger
boi_loi_10.jpg
Những con hà mã to xác có sức khỏe vô địch, hãy tưởng tượng khi bạn bị chúng tấn công dù đây là loài vật ăn thực vât. Con vật tưởng chừng như dễ thương này đã giết chết hàng trăm người mỗi năm, vì thế chúng giành được danh hiệu động vật nguy hiểm nhất châu Phi. Nếu bị hà mã rượt đuổi, bạn chớ nên chạy theo một đường thẳng nhé.
 
Y

yeubien_o0o

Guest
nghe nhiều cái rợn hết da gà lấy đâu mà đi chơi nữa
 
Top Bottom