CNTT - Tin học 5 lý do bạn nên mua ngay máy tính bảng

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Máy tính bảng được coi là thiết bị "lai" giữa laptop và smartphone. Tuy nhiên, loại sản phẩm này lại có những đặc trưng riêng biệt mà máy tính xách tay và điện thoại thông minh không thể có được.

Năm 2012 được hy vọng là năm của máy tính bảng. Những sản phẩm này đang ngày càng được ưa chuộng nhờ những tính năng nổi trội, phân biệt với laptop và smartphone. Dưới đây là 5 đặc điểm khác biệt cơ bản nhất giữa máy tính bảng và 2 loại sản phẩm còn lại.

1. Dễ mang theo khi di chuyển

Máy tính bảng rất mỏng và nhẹ. Có thể bạn cho rẳng một chiếc MacBook Air hoặc ultrabook cũng có kích thước và trọng lượng không hơn nhiều so với các thiết bị này. Nhưng chắc chắn là so với hầu hết các máy tính xách tay, máy tính bảng mỏng hơn, nhẹ hơn và dễ dàng mang theo khi di chuyển trên một đoạn đường dài.

Khi bạn phải xách một chiếc túi cả ngày, bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa 0,4 - 0,5kg và 2kg là rất lớn. Hầu hết các máy tính xách tay đều cần túi đựng chuyên dùng khi người dùng muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể cầm máy tính bảng bằng 1 tay giống như giữ tập tài liệu khi đi bộ giữa các địa điểm gần.

2. Màn hình lớn vừa phải

Máy tính bảng có thể không có đầy đủ các bộ phận chức năng như máy tính xách tay nhưng tốt hơn hẳn so với các loại điện thoại thông minh.

Máy tính bảng có màn hình lớn hơn smartphone, cung cấp nhiều không gian hơn để làm việc. Trong thực tế, màn hình của các máy tính bảng có thể tương đương với màn hình của một số máy tính xách tay loại nhỏ, cho phép bạn làm việc thuận tiện hơn.

Tất nhiên, bàn phím ảo đã chiếm một phần diện tích trên màn hình hiển thị khiến bạn không thể có màn hình lớn như với laptop khi cần đánh máy. Mặc dù vậy, chắc chắn là diện tích màn hình máy tính bảng vẫn đánh bại màn hình của điện thoại thông minh.

3. Ít cồng kềnh

Bạn đã bao giờ cố gắng để làm việc công việc trên máy tính xách tay khi đi trên một chiếc taxi, hoặc trong một chuyến bay? Nếu có, đó chắc chắn không phải một trải nghiệm dễ chịu.

Máy tính xách tay cần một bề mặt phẳng với diện tích ít nhất là tương đương với kích thước của nó. Người dùng cũng không thể dễ dàng mở nắp thiết bị này thường xuyên và gõ vào bàn phím khi đang đi, đứng.

Trong khi đó, với một chiếc máy tính bảng, bạn chỉ cần lật tấm bảo vệ màn hình ra, mở khóa màn hình là có thể sử dọng trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào.

4. Tuổi thọ pin

Hầu hết các máy tính bảng có tuổi thọ pin lớn hơn nhiều so với máy tính xách tay. Mặc dù các nhà sản xuất máy tính xách tay liên tục tìm cách cải thiện độ ngốn pin của các bộ phận bên trong nhưng các thiết bị này vẫn tiêu tốn nhiều điện năng hơn một chiếc máy tính bảng.

Trái lại, người dùng có thể làm việc khá lâu với máy tính bảng. Thậm chí với một số loại máy tính bảng, ngay cả khi đã yếu pin vẫn có thể duy trì thời gian đủ để bạn thu xếp việc đang làm dở.

5. Đa chức năng

Máy tính bảng có thể coi là thiết bị ở khoảng giữa điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Và vì vậy, nó có tính đa chức năng, nghĩa là có thể vừa có thể là laptop, vừa là smartphone và cả thiết bị đọc sách điện tử.


vnm_2012_419208.jpg
Máy tính bảng có thể lắp thêm bàn phím để trở thành laptop

Thông thường, máy tính bảng có thể đóng vai trò như một máy tính xách tay với bàn phím ảo giúp người dùng gõ văn bản bằng 10 ngón tay. Tuy nhiên, các sản phẩm này còn cho phép người dùng chụp ảnh, quay video, chat video và đọc e-book ngay trong khi di chuyển. Những tính năng này đôi khi còn vượt quá khả năng của một chiếc laptop.

Sắp tới, một số loại máy tính bảng còn được thiết kế để có thể lắp sim và sử dụng như một chiếc điện thoại.

Tóm lại, máy tính bảng là thiết bị lý tưởng trong trường hợp người dùng cần một sản phẩm đa chức năng. Chúng có thể phù hợp với nhiều đối tượng người dùng và có những ưu điểm mà laptop và smartphone không thể có được.


Hoàng Anh - tổng hợp

 
Top Bottom