Âu Cơ - Lạc Long Quân và chuyện bây giờ mới kể

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Nghe kể hồi xưa, vụ ly dị lớn nhất của dân tộc ta là từ thủy tổ Lạc Long Quân với Âu Cơ, mà nguyên cớ cũng là vì tranh chấp tài sản.

Sau khi sinh xong, hai vợ chồng ngồi đếm trứng, Lạc Long Quân đếm được 100 trứng xong bỏ ra ngoài. Đến khi Âu Cơ vô, đếm tới đếm lui cũng có 98 trứng. Tưởng chồng ăn gian hòng chiếm phần lợi thế, Âu Cơ quyết định ly dị, chia đôi tài sản rồi dẫn con lên núi sống cho lành, mất luôn niềm tin vào đàn ông bản địa.

Phần mình, do sợ áp lực từ dư luận, Lạc Long Quân cũng đã ráng làm sao để lấy ra thêm hai trứng cho tròn trăm chia cho đúng ý vợ, và cũng từ đó, không nghe nói đến việc Lạc Long Quân lập thêm thê thiếp... Âu cũng là một chuyện tình buồn ngàn năm.

(Nguyễn Ngọc Thạch)
 
Top Bottom