Cha mẹ “ngã ngửa” phát hiện những nguyên nhân khiến vòng 1 của trẻ to bất thường

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Đôi khi chỉ muốn chăm con đủ chất dinh dưởng để phát triển theo lứa tuổi, nhưng cha mẹ đâu có ngờ hành động thiếu khoa học của mình lại đang vô tình hại con.

Bé gái 2 tuổi đã dậy thi`

Sáng 3 – 10 – 2013, một bé gái có tên là T.T.T.V. (sinh tháng 3-2009 ở Tiền Giang) có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Theo hẹn của bác sĩ, hôm đó bé V. nhập viện để điều trị bệnh dậy thì sớm. Bé V. nhập viện lần đầu hồi tháng 10-2010 khi 20 tháng tuổi. Từ khi được điều trị, bé không còn ra kinh nguyệt hằng tháng như trước.
con-gai-blogtamsuvn71.jpg

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến – mẹ bé V. – kể lúc bé khoảng 16-17 tháng thì có huyết trắng âm đạo nên chị đưa bé đi khám. Bác sĩ khám cho rằng do việc vệ sinh không kỹ nên bé mới bị như vậy. Khi bé 18 tháng, gia đình phát hiện bé ra huyết âm đạo nên đưa đến hai bệnh viện huyện ở Tiền Giang để khám nhưng bác sĩ nói không sao . Tuy nhiên, tháng sau bé lại ra huyết âm đạo ba ngày rồi hết như tháng trước. Gia đình lại đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang khám. Tại đây, bác sĩ nói bé bị rối loạn nội tiết, vài tháng sau sẽ hết. Song, mấy tháng liên tục bé đều có hiện tượng kinh nguyệt ba ngày rồi hết, khi có kinh bé cũng khó chịu, mệt mỏi, đau bụng nên chị Yến lại đưa con đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ khám. Sau đó, chị được bác sĩ hướng dẫn qua Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị. Mẹ bé V. chia sẻ ngoài có kinh nguyệt khi mới 17 tháng, ngực của bé V. cũng “dậy vú” sớm. Lần đầu nghe bác sĩ nói bé V. bị bệnh dậy thì sớm nên mới có những hiện tượng như vậy, chị Yến rất ngạc nhiên, còn hàng xóm khi biết chuyện ai cũng bảo “bệnh gì mà ngộ quá”.

Theo bác sĩ Huỳnh Thoại Loan, trưởng khoa thận – nội tiết Bệnh viện Nhi Đồng 1, dậy thì sớm là sự xuất hiện những biểu hiện về thể chất và hormone của tuổi dậy thì ở lứa tuổi sớm hơn bình thường (dưới 8 tuổi đối với trẻ gái và dưới 9 tuổi ở trẻ trai), do sự hoạt hóa trung tâm dậy thì gây ra tình trạng kích thích sớm toàn bộ trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến sinh dục. Bệnh dậy thì sớm thường gặp ở trẻ gái nhiều hơn trẻ trai. Đến nay y học mới xác định được 10% nguyên nhân bệnh, còn hơn 90% không rõ nguyên nhân.

Mẹ cho con gái 4 tuổi uống thuốc lạ khiến ngực sưng to bất thường?
Câu chuyện nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng hoàn toàn có thực tại Trung Quốc. Một người đàn ông có tên là Liu sống tại một huyện nghèo cùng vợ và hai con: một trai một gái. Đặc biệt, cô con gái có tên là Lin năm nay 4 tuổi, thường xuyên đổ mồ hôi trộm vào ban đêm.

con-gai-blogtamsuvn7.jpg
Lo ngại về bệnh tình của con, gia đình đã đưa em đi khám và mua một hộp dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe cho con gái uống. Tuy nhiên, bệnh của cô bé không hề có dấu hiệu khả quan hơn, thậm chí mẹ em còn phát hiện ra dấu hiệu rất bất thường là ngực của đứa con gái 4 tuổi phát triển, đầu vú to lên, bầu ngực căng tròn như sắp trở thành một thiếu nữ. Thêm nữa, bà mẹ còn phát hiện dịch âm đạo dưới quần lót của Lin và thấy con gái mình xuất hiện kinh nguyệt lúc mới 4 tuổi.
con-gai-blogtamsuvn12.jpg
Ngay sau đó, cha mẹ của Lin lại cho em đi khám và nhận được khẳng định từ bác sĩ rằng bé mắc chứng dậy thì sớm, đây là một chứng bệnh lý hiếm gặp. Khi trẻ mắc phải, sẽ phát triển ngực và xuất hiện kinh nguyệt ở độ tuổi còn rất nhỏ. Bác sĩ cũng cho biết thêm, không có thức uống nào khiến trẻ em dậy thì sớm, tất cả chỉ là suy đoán không có căn cứ.

Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm, vòng 1 phổng phao chỉ vì món ăn này

Mới đây, câu chuyện về bé gái 6 tuổi có tên là Tong Linlin, sống tại Nam Kinh, Trung Quốc, đã gây xôn xao dư luận trong vùng. Từ lúc 4 tuổi, cô bé này đã rất thích ăn một món đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao của địa phương là trứng vịt lộn. Ban đầu, để áp ứng sở thích của con gái, mẹ đã luôn mua cho em.
con-gai-blogtamsuvn21.jpg
Tuy nhiên, 2 tháng gần đây ngực đứa trẻ bất ngờ phát triển rất nhanh, thậm chí vú em cũng to dần như quả bóng bàn. Đến lúc này, cha mẹ Linlin mới giật mình phát hiện nguyên nhân khiến con dậy thì sớm là do món trứng vịt lộn khoái khẩu.
con-gai-blogtamsuvn31.jpg
Một chuyên gia cho biết: “Trứng vịt lộn chứa nhiều estrogen và progesterone. Vì vậy, nếu ăn nhiều trong một thời gian dài thì hormone giới tính trên tuyến yên sẽ phản ứng cách tiêu cực rất mạnh mẽ gây nên các đặc điểm sinh dục thứ phát.” Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng việc phát hiện bệnh sớm sẽ là cơ hội để điều trị hoặc kìm hãm kịp thời.

Chỉ mới 9 tuổi, bé gái đã có vòng 1 lớn bất thường
Một người phụ nữ Trung Quốc mới đây đã tìm đến các bác sỹ nhi khoa Bệnh viện Trung Ương bởi tình trạng vòng 1 to bất thường của con gái nhỏ. Được biết, tình trạng này đã khiến cả gia đình bé gái vô cùng lo lắng vì ngực của em mỗi ngày thêm phát triển, khiến cơ thể mất cân đối.
Sau khi khám tổng quát, các bác sỹ cho rằng đây là một trường hợp hiếm gặp. Thậm chí, kích thước tử cung, buồng trứng của cô bé cũng được nhận xét là lớn bất thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
con-gai-blogtamsuvn41.jpg
Sau khi đảm bảo trong cơ thể cháu bé không ẩn chứa mầm bệnh nguy hiểm, bác sĩ đã hỏi gia đình về tình trạng ăn uống và thói quen dinh dưỡng của cô bé, và thật bất ngờ khi phát hiện nguyên nhân đến từ thực đơn ăn uống hàng ngày của bé. “Tôi cho bé ăn hầu như mỗi ngày. Bé thường ăn đậu phụ vào bữa chính và bổ sung thêm mật ong trong các bữa ăn nhẹ.” Mẹ của bé cho biết bà đã áp dụng chế độ dinh dưỡng này được 6 tháng kể từ khi bé bị táo bón triền miên. Hơn nữa, bản thân bé cũng rất thích ăn hai thứ này, nên bé thường ăn khá nhiều với số lượng tăng lên mỗi ngày

Trên thực tế, mật ong và đậu phụ là hai thực phẩm chứa nhiều Estrogen (nội tiết tố nữ tiết ra từ buồng trứng) nên nếu thường xuyên cho bé ăn những loại thực phẩm này có thể dẫn đến tình trạng dư thừa estrogen trong cơ thể và dậy thì sớm. Họ cũng bổ sung rằng việc kích thích estrogen trong cơ thể của trẻ có thể gây ảnh hưởng đến chiều cao và tạo áp lực tâm lý rất lớn cho bé khi chúng cảm thấy mình khác biệt với bạn bè cùng trang lứa.

Bà ngoại cho bé ăn gì khiến bé gái 6 tuổi đã dậy thì?
Cô bé có tên là Thanh Thanh, 6 tuổi, tại Trung Quốc, được bà ngoại chăm vô cùng chu đáo. Tuy nhiên, trong một lần vô tình tắm cho cháu, bà ngoại đã thấy ngực Thanh Thanh phát triển rất bất thường và có dấu hiệu dậy thì.
con-gai-blogtamsuvn51.jpg
Bà đã nói chuyện này cho bố mẹ cháu, nhưng hai người không tin và quyết định cho con đến gặp bác sĩ. Tuy nhiên, kết quả thăm khám 2 lần đều cho thấy những lo lắng của người bà là hoàn toàn có căn cứ.
con-gai-blogtamsuvn61.jpg
Khi tìm hiều về khẩu phần ăn của cháu, mọi người đều vô cùng bất ngờ khi phát hiện 1 điểm rất đáng chú ý là: Thanh Thanh rất thích ăn thịt, gà rán khiến người trở nên béo phì. Lo cháu sẽ sớm mắc bệnh nên bà ngoại đã tìm cách để thay đổi khẩu phần ăn của cháu gái. Lại vốn là người thích ăn chay nên bà đã chế biến khá nhiều món từ đậu nành, đậu phụ cho Thanh Thanh ăn. Thực đơn ăn uống dần được cải thiện nhưng bà không thể ngờ rằng tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa như thế này.

(kenh13)
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Dễ hiểu thôi, bây giờ đồ ăn toàn là hóa chất, cha mẹ ăn nhiều nên ảnh hưởng đến thai nhi, và bé mau phát triển như người lớn.
 
Top Bottom