Người Việt và thói quen “hôi của” đáng xấu

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Hôi của đã trở thành một thói quen xấu của người Việt. Bất kể ở đâu, khi nào, hễ có cơ hội, nhiều người sẵn sàng biến tài sản của người khác thành của mình.
hoi-cua1.jpg
Hôi của trở thành thói quen xấu của người Việt​
Mang cả xe ba gác ra “hôi” bia
Chiều ngày 4/12 vừa qua, một chiếc xe tải chở hàng ngàn két kia Tiger do tài xể Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông từ TP.HCM đi TP. Phan Thiết. Khi vừa đến đoạn cua vòng xoay Tam Hiệp (thuộc KP.1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì tài xế đánh tay lái bất ngờ khiến hàng ngàn két bia trên thùng rơi xuống đường.

Vụ tai nạn trên không gây thiệt hại về người nhưng khi thấy nhiều thùng bia đổ xuống đường, hàng trăm người xung quanh khu vực này đã ập tới hôi của. Dù tài xế và lơ xe đã cố gắng thu gom nhưng số lượng người hôi của quá đông nên đành bất lực nhìn những thùng bia bị mang đi.

Trong số những người đến hối của, có người còn trèo lên thùng xe để lấy bia và mang cả xe ba gác ra để chở bia. Được biết, chiếc xe tải trên chở khoảng 1500 thùng bia lon và chai nhưng sau vụ hôi của số bia chỉ còn lại 1/10.

Đám đông “hôi” tiền gây ách tắc quốc lộ
Vào khoảng 12h40 ngày 29/11/2013, trên quốc lộ 1 đoạn qua chợ Đầu Mối (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy một vụ việc đáng lên án. Thời điểm đó, một người đàn ông đánh rơi một xấp tiền 100 ngàn xuống đường, bị gió thổi bay tứ tung.
hoicua1jpg1386321676.jpg
Cảnh tượng nhặt tiền gây náo loạn​
Ngay lập tức, hàng chục người lao ra nhặt tiền. Thậm chí, cả nhiều tài xế và lơ xe tải cũng dừng lại để hôi của. Trong số những người này, chỉ suy nhất có một người dừng lại nhặt tiền đưa cho khổ chủ.

Xe dầu nhớt bị lật, dân mang thùng ra “vét”
Chiều 15/3, xe tải mang biển số 65C-015.74 chở đầy dầu nhờn lưu thông trên quốc lộ 1A (hướng từ Bình Thuận vào TP.HCM) đến đoạn ngã 3 Vũng Tàu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ bị lật.
Ngay sau đó, hàng chục người dân hai bên đường đổ xô đến nơi xe tải lật và mang theo thùng để hứng những dòng nhớt đang đổ ra đường.

Hàng trăm bình nhớt loại 18 lít ngập tràn trên mặt đường. Thấy người dân hôi của, tài xế xe tải tìm cách can ngăn nhưng không mang lại hiệu quả. Chỉ đến khi lực lượng Cảnh sát giao thông đến nơi điều tiết hiện trường, vụ việc mới trở lại trật tự.
hoicua2jpg1386321676.jpg
Tranh nhau “hôi” dầu nhớt​
Tranh nhau hôi của xe trái cây bị lật
Khoảng 20h45, ngày 28/12, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) xe tải mang biển KS 64C – 00502 chở trái cây lật nhào bên đường khiến tài xế bị thương nặng. Nhiều người dân đã ra tranh nhau cướp hàng.

Theo phụ xe kể lại, vụ tai nạn khiến tài xế bị thương và phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Người phụ xe ở lại trông hoa quả nhưng sau đó bị nhiều người dân đến hôi của và lấy đi mất hơn 30 thùng bưởi, cam. Người phụ xe này sau đó đã phải bỏ tiền thuê người trông hoa quả đợi cơ quan chức năng đến giải quyết.

Lật xe chở 20 tấn thức ăn chăn nuôi, dân nhào ra hôi của
Rạng sáng 12/8, ôtô chở 20 tấn thức ăn hỗn hợp bị lật nghiêng xuống bờ ruộng trên quốc lộ 19, đoạn đi qua thị trấn Tuy Phước, Bình Định. Tai nạn làm tài xế bị thương nhẹ, chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu và toàn bộ hàng hóa trên xe văng tung tóe. Thấy vậy, người dân địa phương nhào ra khiêng thức ăn làm náo loạn khu vực.
hoicua3jpg1386321676.jpg
Nhiều người thản nhiên mang những bao thức ăn chăn nuôi về nhà​
Sự xuống cấp đạo đức?
Từ xưa tới nay, dân tộc Việt Nam vốn tự hào bởi đức tính tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Tuy nhiên, nạn hôi của lại đang “hoành hành” một cách ngang nhiên và ngày càng nhức nhối. Những kẻhôi của đã lợi dụng lúc người khác gặp nạn để chiếm đoạt tài sản không phải là của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là phải chăng đó là hậu quả của việc xuống cấp đạo đức của người Việt hay chỉ là xuất phát từ lòng tham của một bộ phận nhỏ trong xã hội.

(Tri Thức Trẻ)
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Ngân hàng đua hút kiều hối cuối năm

Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng mạnh những tháng cuối năm là lý do nhiều công ty chuyên cung ứng dịch vụ này ráo riết tung các chương trình khuyến mãi hút khách.

Các đại gia về kiều hối như Đông Á, Vietcombank, Sacombank... đều đang triển khai những chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách nhận tiền gửi từ nước ngoài.

Công ty Kiều hối Đông Á của Ngân hàng Đông Á công bố giải thưởng bằng vàng miếng SJC cho khách bốc thăm may mắn. Vietcombank dùng điện thoại Iphone 5 để hút khách. Trong khi Sacombank trước đó cũng rao giải thưởng là những chiếc máy giặt, tivi...

do1-8816-1386317400.jpg
Ngân hàng tung ra nhiều chương trình hút kiều hối cuối năm. Ảnh: Anh Quân

Đại diện Công ty kiều hối Đông Á cho biết, lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng khoảng 20-25% so với các tháng trong năm. Năm nay, do Tết Nguyên đán đến sớm, gần với Noel và Tết dương lịch, kiều bào sẽ tập trung gửi tiền về dịp năm mới cho người thân ăn Tết, lì xì và mừng tuổi. Vì vậy lượng kiều hối chuyển về hứa hẹn sẽ rất khả quan.

Kế hoạch đề ra đầu năm của Công ty kiều hối Đông Á là 1,35 tỷ USD, nhưng vị đại diện này cho biết số tiền chuyển về thực tế trong năm nay có thể lên đến 1,5 tỷ USD.

"Song song với việc tăng cường nhân sự, công ty sẽ triển khai làm việc cả ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết chứ không nghỉ như năm ngoái", đại diện kiều hối Đông Á cho biết.

Theo các công ty chuyển kiều hối, các nước trong khu vực Đông Á, Bắc Mỹ, Australia, Canada vẫn là những thị trường chính của Việt Nam. Lượng kiều hối năm nay tăng, một phần còn do những cải tiến trong giao dịch khiến thời gian tiến hành nhanh và thuận tiện hơn nhiều so với trước.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh cũng nhìn nhận, lượng kiều hối trên địa bàn tăng cao có thể do các dịch vụ chuyển kiều hối năm nay tăng thêm nhiều điểm, phương thức chuyển cũng được cải tiến theo hướng thuận tiện cho người gửi và nhận...

Theo ông Minh, kiều hối thường về mạnh trong những tháng cuối năm, do kiều bào ở nước ngoài muốn gửi tiền cho người thân trong nước chi tiêu dịp Tết Nguyên đán. Ông dự kiến cả năm 2013, kiều hối chuyển về đại bàn TP HCM có thể lên đến 4,8 tỷ USD, so với con số 4,1 tỷ USD của năm ngoái.

Trước đó, trong báo cáo về triển vọng kiều hối toàn cầu năm 2013 được công bố, Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận xét, kiều hối chuyển về Việt Nam chịu phí dịch vụ khá thấp so với các nước khác ở 0,05% trên khoản tiền, tối đa 200 USD. Phí chuyển tiền về nước có thể bằng 0 trong trường hợp chuyển trong các chi nhánh của cùng ngân hàng.

Cũng theo đánh giá của cơ quan này, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 nước nhận nhiều kiều hối, với kết quả dự kiến là 10,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm ngoái.
Lệ Thanh
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Chi biet dung 2 chu "bang hoang" khi nhin nhung gi nhung ng "cung dan toc" voi minh lam... ko hieu sao ho lai lam vay... that su "bang hoang" qua doi... nhieu luc gap ban be la ng nuoc ngoai, ho hoi nhieu van de ve "ng VN' ma minh ko biet phai noi sao...
 

Conan

New member
Joined
Nov 13, 2013
Messages
2
Points
3
Cái này do mấy tên nhà báo góp phần làm nhân rộng hơn sự chán đời và dần bị ảnh hưởng của những bài báo đó nhiều người trở nên vô cảm với cuộc sống. Nói đúng hơn là cảm giác sợ cái cuộc sống hiện nay.
Đồnh ý là báo chí phản ánh sự thật (nhưng cũng không ít sự thật bị bóp méo) nhưng vì có những cái tít giật gân để thu hút đọc giả mà họ quên săn những gương tốt, việc hay thì cũng là một dạn "hôi".
 
Top Bottom