Obama cấm công ty TQ xây nhà máy gần khu quân sự

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Obama cấm công ty TQ xây nhà máy gần khu quân sự

Công ty Trung Quốc kiện tổng thống Mỹ vượt quyền khi cấm họ xây dựng nhà máy gần căn cứ huấn luyện Hải quân và tiến hành điều tra công ty này.
http://quocphong.baodatviet.vn/
>> [URL="http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/phantich/Nuoc-nha-gap-nhieu-su-dan-con-giup-Nha-nuoc/20126/215949.datviet"]Nước nhà gặp nhiễu sự, dân còn giúp Nhà nước?
(ĐVO)
[/URL] Itar-tass đưa tin, ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Obama đã ra lệnh cấm công ty Ralls Corp (thuộc sở hữu Trung Quốc) xây dựng nhà máy sản xuất tuabin gió gần căn cứ huấn luyện Hải quân tại bang Oregon, Mỹ. Kèm theo lệnh trên, Nhà Trắng còn đưa ra bằng chứng về việc Ralls Corp và người quản lý nhóm Sany Group có thể có những hành động gây tổn hại cho an ninh quốc gia Mỹ.

Ngoài ra, trong vòng 14 ngày, Ralls Corp buộc phải dỡ bỏ mọi công trình đã xây dựng, chuyển hết trang thiết bị trong vòng 90 ngày phải bán hết 4 miếng đất có liên quan đến dự án. Trong đó có một mảnh gần bãi thử nghiệm thiết bị bay không người lái mới.
Bên cạnh đó tổng thống Mỹ còn cho phép các cơ quan chức năng hỏi cung công nhân và kiểm tra các tài liệu của công ty này, bao gồm kiểm tra các file lưu trữ trên máy tính.

C142819_qp-ht-110-my-450.jpg
Tổng thống Mỹ Barack Obama bị kiện vì vượt quyền
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho hay quyết định này của tổng thống chỉ liên quan đến công ty này, không liên quan đến các công ty đầu tư khác đến từ Trung Quốc hay bất kì một quốc gia nào khác.
Theo Rosbalt, Ralls Corp quyết định khởi kiện Tổng thống Obama. Trong đơn khởi kiện, họ cho rằng Tổng thống Mỹ không thể hành động vượt qua khuôn khổ pháp luật, kể cả khi điều đó có liên quan đến an ninh quốc gia.

Từ trước đến nay, chưa một tổng thống nào của Mỹ bị kiện vì tội tương tự.

Báo chí Anh cho rằng vụ việc này là một bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang gây áp lực đầu tư rất lớn lên nền kinh tế Mỹ.

Hiền Thảo (tổng hợp)
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Tại sao ông Obama lại để cho bọn TQ này như vậy..?:
Có lẽ mình sẽ bầu cho ông Mitt Romney thôi.

Ông Mitt Romney sẽ thẳng tay với các nước thiệt hại đến nước Mỹ.
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
Tụi TQ cũng vô lý, cấm là đúng rồi
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Phải rồi..phải dẹp bỏ là đúng rồi nhưng chính quyền sao lại thờ ơ để cho bọn tụi nó đi vô nhưng chỗ đạc biệt chứ.

Ông Obama này. :hetcach:
 
Top Bottom